Triển lãm "Âm vang Đại thắng mùa Xuân 1975 trong điện ảnh"

Thứ hai, 28/04/2025 10:00

Triển lãm "Âm vang Đại thắng mùa Xuân 1975 trong điện ảnh" và chiếu phim tại TP Hồ Chí Minh do Viện Phim Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức chính thức khai mạc tối 26-4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan,

Triển lãm gồm 2 nội dung: "Điện ảnh với những khoảnh khắc lịch sử" và "Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh qua góc nhìn điện ảnh", trưng bày hơn 300 bức ảnh, bộ sưu tập ảnh lưu trữ tại Viện phim Việt Nam cũng như ảnh sưu tầm từ các đơn vị sản xuất phim, hãng phim liên quan. Trong đó, các bức ảnh được tuyển chọn từ các phim tài liệu, phim truyện, tư liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đỉnh cao của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giành thắng lợi hoàn toàn, hình ảnh về các nghệ sĩ điện ảnh tác nghiệp trên chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngoài ra, còn có hình ảnh về vẻ đẹp bình dị cùng nhịp sống sôi động, hội nhập của Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh hôm nay.

Về chương trình chiếu phim, giao lưu với đoàn làm phim, vào lúc 19 giờ 30 phút, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sở VH-TT TP Hồ Chí Minh tổ chức chiếu phim "Cánh đồng hoang" của đạo diễn Vương Hồng Sến thực hiện vào năm 1979. Cũng cùng khung giờ như trên vào tối 28-4, khán giả sẽ có dịp giao lưu với đoàn làm phim "Địa đạo" và chiếu phim cộng đồng phim Tài liệu "Thành phố lúc rạng đông".

Với chương trình chiếu phim do Viện Phim Việt Nam chủ trì thực hiện, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh (Quận 1) sẽ chiếu phim tài liệu "Đường ra phía trước" đến hết 29-4 trong hai khung giờ từ 9 giờ - 11 giờ và 15 giờ - 17 giờ. Từ ngày 5 - 8-5 sẽ chiếu phim tài liệu "Vài hình ảnh về Giải phóng Sài Gòn", "Sài Gòn vui chiến thắng" vào khung giờ tương tự.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà- Viện trưởng Viện phim Việt Nam mong muốn triển lãm sẽ thu hút đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân, du khách trong và ngoài nước để lan tỏa hơn nữa về vẻ đẹp bất khuất của tinh thần dân tộc, con người Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, xây dựng Tổ quốc cùng với vẻ đẹp cuộc sống, con người TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thông qua đó, triển lãm còn góp thêm phần hiệu quả cho việc tuyên truyền, quảng bá, tiếp nối những giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước Việt Nam nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng; đồng thời trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thu Hương

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Khát vọng về một Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do là ngọn lửa thiêng hun đúc tinh thần dân tộc suốt hàng nghìn năm lịch sử. Từ khi Vua Hùng dựng nước cho tới hôm nay, trải qua bao cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giữ gìn giang sơn, bờ cõi, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Lần đầu tiên quân đội quốc tế sát cánh cùng Việt Nam trong sơ duyệt diễu binh lịch sử

Tối 25/4, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trang trọng trên trục đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Lần đầu tiên, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Việt Nam tham gia

Đà Nẵng trình chiếu phim 3D Mapping tái hiện lịch sử ngoài trời lần đầu tiên

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975 - 2025), TP Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình trình chiếu phim 3D Mapping với chủ đề “Câu chuyện Đà Nẵng - The Story of Da Nang“ tại mặt tiền Bảo tàng Đà Nẵng (số 42 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trưng bày ảnh, tư liệu từ Hiệp định Paris đến Đại thắng mùa Xuân 1975

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975 -2025) và 135 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu 19-5 (1890-2025), ngày 24-4, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP Hồ Chí Minh) khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ Hiệp định Paris đến Đại thắng mùa Xuân 1975”